Hàn Quốc khẳng định mục tiêu giảm căng thẳng với Triều Tiên
Ngày 15-8, Tổng thống Lee Jae Myung tuyên bố rằng Hàn Quốc sẽ thực hiện các biện pháp nhất quán nhằm giảm đáng kể căng thẳng với Triều Tiên, đồng thời tiến hành các bước nhằm khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản trong giai đoạn từ năm 1910-1945, Tổng thống Lee được cho là đã đưa ra "cành ô liu" hướng đến Bình Nhưỡng và trình bày tầm nhìn của mình về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong bài phát biểu, Tổng thống Hàn Quốc đã có những lời lẽ được cho là ôn hòa, khi khẳng định tôn trọng hệ thống hiện tại của quốc gia láng giềng. "Chúng tôi khẳng định sự tôn trọng đối với hệ thống hiện tại của Triều Tiên, cam kết sẽ không theo đuổi bất kỳ hình thức thống nhất nào bằng cách sáp nhập và khẳng định rằng chúng tôi không có ý định thực hiện bất kỳ hành động thù địch nào", ông Lee phát biểu.
Để ngăn chặn các cuộc đụng độ vô tình giữa hai miền Triều Tiên và xây dựng lòng tin quân sự, ông Lee cho biết Hàn Quốc sẽ thực hiện các bước đi "chủ động và từng bước" nhằm khôi phục thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự năm 2018. Tuy nhiên, ông Lee cũng nhấn mạnh rằng việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên là điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. "Một bán đảo Triều Tiên hòa bình phải không có vũ khí hạt nhân và được xây dựng trên nền tảng hợp tác thân thiện với các nước láng giềng", ông nói.
Trước đó vào ngày 12-8, Tổng thống Lee cũng đã bày tỏ hy vọng mở cánh cửa đối thoại với Triều Tiên, sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết phía Triều Tiên đã tháo dỡ một số loa phóng thanh tuyên truyền tại biên giới liên Triều. Trước đó, Seoul hoàn tất việc gỡ bỏ hệ thống loa cố định phát thông tin chống Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo AFP, bà Kim Yo Jong hôm 14-8 đã bác bỏ thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đã tháo dỡ loa phóng thanh tuyên truyền dọc biên giới. Bà Kim nhấn mạnh nỗ lực giảm căng thẳng của phía Hàn Quốc là vô nghĩa, cáo buộc: "Hàn Quốc gần đây đang cố đánh lừa dư luận khi nói rằng các 'biện pháp thiện chí' và 'chính sách nhân nhượng' của họ đang được đáp lại cũng như tạo dư luận rằng quan hệ Triều Tiên - Hàn Quốc đang được khôi phục".
T.N